Tình báo Mỹ biết trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

08/12/2017 08:13 GMT+7

Theo tạp chí The Diplomat , các nguồn tin tình báo Mỹ biết về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên trước đó ít nhất 3 ngày.

Theo đó, phía Mỹ đã phát hiện Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa từ trước đó 72 giờ và quan sát được công tác chuẩn bị mặt bằng khu vực phóng tên lửa trước nửa đêm 28.11, khoảng 3 giờ trước vụ phóng.
Tên lửa được phóng đi vào lúc 3 giờ 17 (giờ địa phương) ngày 29.11, bay gần 1.000 km và đạt độ cao 4.500 km. Bình Nhưỡng sau đó tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15.
Theo phía Mỹ, Triều Tiên cũng thể hiện khả năng phóng tên lửa trong đêm và dùng bệ phóng di động cho tên lửa mới nhất.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ phóng “tái khẳng định độ tin cậy của hệ thống ICBM, cho thấy khả năng tấn công bất ngờ vào bất cứ khu vực nào”.
Trong bài báo, tác giả Ankit Panda nhận định vụ phóng thể hiện khả năng vận hành tên lửa của Triều Tiên, nhưng đã không gây bất ngờ cho giới tình báo và quân sự Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.