Tin thế giới 20.3.2014

20/03/2014 03:00 GMT+7

Trực thăng đâm ô tô ở Seattle. Sáng 18.3 (giờ Mỹ), một trực thăng lấy tin của Đài truyền hình KOMO 4 tại Seattle đã mất cao độ ngay sau khi cất cánh từ nóc một tòa nhà ở khu trung tâm thành phố và lao xuống con đường phía dưới, đâm thẳng vào một chiếc ô tô trên đường và bốc cháy. Hai người trên trực thăng chết tại chỗ, còn người trên xe bị bỏng nặng. Có hai chiếc xe khác cũng bị cháy lan song những người trên xe đã thoát ra an toàn.

Trực thăng đâm ô tô ở Seattle. Sáng 18.3 (giờ Mỹ), một trực thăng lấy tin của Đài truyền hình KOMO 4 tại Seattle đã mất cao độ ngay sau khi cất cánh từ nóc một tòa nhà ở khu trung tâm thành phố và lao xuống con đường phía dưới, đâm thẳng vào một chiếc ô tô trên đường và bốc cháy. Hai người trên trực thăng chết tại chỗ, còn người trên xe bị bỏng nặng. Có hai chiếc xe khác cũng bị cháy lan song những người trên xe đã thoát ra an toàn.

Trực thăng đâm ô tô ở Seattle
Hiện trường vụ rơi trực thăng - Ảnh: Reuters

H.G

Đi thăng bằng trên dây nối 2 khí cầu. Anh Andy Lewis, 27 tuổi, người California (Mỹ), đã lập kỷ lục thế giới mới khi đi thăng bằng trên dây ở độ cao 1.219 m, cao hơn 300 m so với kỷ lục trước đây. Khác với những trường hợp đi thăng bằng trên dây nối 2 điểm cố định, người đàn ông có thần kinh thép này chỉ mất chưa đầy 20 giây để đi trên sợi dây dài 12 m nối giữa 2 khinh khí cầu đang treo lơ lửng trên bầu trời sa mạc Nevada.

H.G

Ném bom Hoàng Hà để phá băng. Đây là phương pháp được quân đội Trung Quốc áp dụng để ngăn chặn tình trạng lũ lụt ở Hoàng Hà. Theo BBC, 24 quả bom đã được các oanh tạc cơ thả xuống một khúc sông sau khi một lượng lớn băng ngăn cản dòng chảy, khiến mực nước sông dâng cao gây ra lũ lụt.

Cứu trẻ ngã xuống giếng hẹp. Một cậu bé Trung Quốc đã được giải cứu sau khi ngã xuống giếng chỉ rộng 40 cm. Theo Sky News, phải sau 6 giờ lực lượng cứu hỏa mới cứu được cậu bé 10 tuổi từ giếng sâu hơn 10 m ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Bắc. Họ dùng ba máy xúc để múc đất xung quanh giếng và bơm ô xy vào giếng để cậu bé thở. Cuối cùng, lính cứu hỏa phải chọc thủng một phần thành giếng để tiếp cận cậu bé. Bác sĩ cho biết cậu chỉ bị thương nhẹ.

Trùng Quang

Dấu vết lạ trên quần tổng thống. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đang trở thành mục tiêu châm chọc sau khi một vệt ướt bất thường xuất hiện ở quần của ông khi đang diễn thuyết tại một buổi vận động tái tranh cử ở TP.Barranquilla. Ông Santos, người đã tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt hồi năm 2012, dường như không biết về sự cố này nên vẫn “thao thao bất tuyệt”. Đoạn phim do một người trong đám đông quay và được tung lên mạng, gây cười nhưng cũng gây âu lo về tình trạng sức khỏe của ông.

Trùng Quang

>> Tin thế giới 19.3.2014
>> Tin thế giới 18.3.2014
>> Tin thế giới 17.3.2014 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.