Tin thất thiệt: Trung Quốc tiêu diệt gần 160 lính Ấn Độ

18/07/2017 12:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 17.7 bác bỏ thông tin từ truyền thông Pakistan rằng Trung Quốc đã phóng rốc-két qua biên giới, giết chết 158 binh sĩ Ấn Độ tại khu vực hai nước đang có tranh chấp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay chỉ trích thông tin trên là “vô căn cứ, hiểm độc và gây hại”, theo hãng tin ANI.
Ông Baglay đưa ra phản ứng sau khi kênh tin tức Dunya news của Pakistan đưa tin một đoạn phim 2 phút được phát trên truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy binh sĩ nước này đang bắn rốc-két, súng máy và súng cối.
Dunya news tường thuật rằng quân Trung Quốc đang tấn công các chốt quân sự Ấn Độ ở bang giáp biên giới Sikkim, khiến nhiều binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.
Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Ấn-Trung dâng cao tại khu vực cao nguyên Doklam (tên gọi khác là Đông Lăng) do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.
Ấn Độ và Bhutan tố cáo Trung Quốc đang xây dựng một con đường từ thung lũng Chumbi (bên phía Tây Tạng) sang Doklam.

tin liên quan

Căng thẳng Ấn - Trung “tồi tệ nhất trong hơn 30 năm”
Ngày 6.7, tờ South China Morning Post dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ La Triệu Huy tuyên bố căng thẳng tại khu vực tranh chấp ở dãy núi Himalaya là đợt đối đầu nghiêm trọng nhất giữa 2 nước trong hơn 30 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.