Tin tặc tấn công website của ông Putin

11/05/2012 03:15 GMT+7

Chỉ 2 ngày sau khi nhậm chức, website của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua bị tin tặc đánh sập trong một khoảng thời gian ngắn.

Reuters trích tuyên bố của nhóm tin tặc Anonymous trên mạng xã hội Twitter cho biết: “Website www.kremlin.ru bị đánh sập” và “Anonymous đã đóng cửa các website của Điện Kremlin”.

Tuần trước, Anonymous tuyên bố sẽ tấn công vào các website của chính phủ Nga nhằm ủng hộ các cuộc biểu tình của phe đối lập vốn bắt đầu từ hồi tháng 3. Theo một số người dân Nga, họ không thể truy cập website www.kremlin.ru trong khoảng thời gian vài phút vào ngày 9.5.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên bộ phận an ninh mạng của Điện Kremlin nói: “Tất cả đơn vị liên quan đang tiến hành những biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các cuộc tấn công này”. Đồng thời, phát ngôn viên trên cũng khẳng định các tin tặc không đạt được mục đích trong cuộc tấn công lần này.

Lê Loan

>> Tìm thấy máy bay Nga mất tích
>> Tổng thống Putin không dự hội nghị G8
>> Ông Medvedev chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga
>> Tổng thống Putin ra lệnh phát triển hải quân ở Viễn Đông, Bắc Cực
>> Những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp Tổng thống Putin
>> Ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga
>> Anonymous dọa phá hỏng lễ nhậm chức của ông Putin
>> Nga dọa tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.