Tín hiệu lạc quan cho triển vọng Nga, Nhật ký hiệp ước hòa bình

04/12/2018 09:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý thiết lập cơ chế mới nhằm tăng cường đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 ở Buenos Aires (Argentina) vừa qua. Tại đây, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Thủ tướng Abe sẽ thăm Nga vào năm tới để thúc đẩy việc ký kết hiệp ước hòa bình, chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh.
Trong hàng chục năm qua, Moscow và Tokyo luôn tìm cách tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình sau Thế chiến 2 nhưng gặp thách thức chủ yếu là tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc. Gần đây, lãnh đạo hai nước đã có nhiều nỗ lực tìm giải pháp cho bài toán nan giải này.
Cụ thể là tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe hồi tháng 9, Tổng thống Putin đề nghị ký kết hiệp ước hòa bình vô điều kiện vào cuối năm nay nhưng phía Nhật yêu cầu giải quyết tranh chấp lãnh thổ trước. Sau đó, ông Abe và ông Putin thống nhất thúc đẩy đàm phán về 4 đảo tranh chấp dựa trên tuyên bố chung năm 1956. Nội dung tuyên bố nêu rõ Liên Xô và Nhật nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao và tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình cũng như vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Theo giới quan sát, những bước tiến triển trên cho thấy lãnh đạo Nga và Nhật thể hiện rõ quyết tâm giải quyết mọi vấn đề tồn đọng liên quan đến hiệp ước giữa hai bên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.