Tin đồn nổ lò hạt nhân ở Triều Tiên

07/01/2012 00:47 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc ngày 6.1 thông báo chỉ số chứng khoán KOSPI giảm hơn 2% khi có tin đồn một lò phản ứng hạt nhân đang xây dựng ở CHDCND Triều Tiên bị nổ, gây rò rỉ phóng xạ.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời chính quyền khẳng định đây là chuyện vô căn cứ và sẽ điều tra về hành vi tung tin nhằm khống chế giá cổ phiếu. Dù sao, vụ việc cũng phản ánh tâm lý hồi hộp ở Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình mới ở miền Bắc và các bên đang có nhiều động thái chuẩn bị để đối phó mọi đột biến.

Tờ Mainichi đưa tin hải quân Mỹ đã xác định 6 cảng dân sự ở Nhật Bản sẽ được trưng dụng làm căn cứ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp ở bán đảo Triều Tiên. Theo đó, các cảng trên chủ yếu nằm dọc bờ biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) hoặc thuộc đảo tây nam Kyushu. Trong đó, Mỹ có thể sử dụng một số cảng ở Kyushu nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Văn Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.