Tìm thấy xác sư tử và chó sói 30.000 năm trước

08/06/2019 08:00 GMT+7

Các nhà khoa học người Nhật Bản và Nga đã tìm thấy xác một con sư tử hang động và một cái đầu của con chó sói sống cách đây 30.000 năm.

Theo Đài NHK ngày 7.6, hai cái xác được phát hiện nằm bên dưới tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở vùng đông bắc Siberia thuộc CH Sakha (Nga). Con sư tử hang động (ảnh) dài khoảng 40 cm, nặng 800 gr và được cho là mới sinh. Xác con vật này và đầu của con chó sói được bảo quản gần như hoàn hảo với các bộ phận bên trong còn nguyên vẹn.
Nhóm nghiên cứu cũng từng tìm thấy 3 xác của loài sư tử hang động nói trên ở Siberia nhưng cái xác mới được bảo quản tốt nhất, giúp giải mã bí ẩn về loài động vật cổ xưa này. Loài sư tử hang động sống phổ biến ở lục địa Á Âu và bị cho là tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.