Tìm thấy vết tích tàu đổ bộ Mặt trăng của Ấn Độ

Thanh Lương
Thanh Lương
04/12/2019 06:30 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay vừa phát hiện được vết tích tàu đổ bộ Vikram của Ấn Độ rơi xuống bề mặt Mặt trăng hồi tháng 9.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố thông tin về việc tàu thăm dò của cơ quan này đã phát hiện được vết tích tàu đổ bộ Vikram của Ấn Độ rơi xuống bề mặt Mặt trăng hồi tháng 9 vừa qua, theo CNN ngày 3.12.
Cụ thể, hình ảnh được tàu thăm dò Mỹ chụp lại cho thấy khu vực mà Vikram gặp nạn cách cực nam của Mặt trăng khoảng 600 km. Tàu đổ bộ này là một phần trong sứ mệnh khám phá Mặt trăng của Ấn Độ, đã mất liên lạc với Cơ quan Thám hiểm Không gian Ấn Độ (ISRO) khi chỉ còn cách bề mặt Mặt trăng khoảng 2 km.
Dù Vikram đã thất bại trong sứ mệnh lịch sử của mình nhưng NASA khẳng định việc thiết bị này tiến tới gần mặt trăng đã là một thành tựu đáng kinh ngạc đối với quốc gia Nam Á.

[VIDEO] Màn châm biếm hiểm của nghệ sĩ nhân dịp tàu vũ trụ Ấn Độ lên mặt trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.