Tìm thấy thi thể lính Ấn Độ sau 50 năm

22/07/2018 15:00 GMT+7

Một đoàn leo núi đã phát hiện thi thể đông lạnh của một binh sĩ Ấn Độ trên sông băng Himalaya, 50 năm sau khi máy bay quân sự chở hơn 100 người bị rơi tại đây.

Tờ The Times of India ngày 22.7 đưa tin nhóm leo núi còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải Antonov An-12 thuộc không quân Ấn Độ gặp nạn tại thung lũng Lahaul, bang Himachal Pradesh, miền bắc nước này hồi tháng 2.1968.
“Chúng tôi vấp phải một cánh tay người nhô ra khỏi lớp băng. Phần còn lại của thi thể có thể được nhìn thấy bên trong sông băng”, trưởng đoàn thám hiểm Rajiv Rawat nói với AFP.
Theo lời kể của ông Rawat, xác người lính trên được tìm thấy ở độ cao khoảng 6.500 m so với mực nước biển.
Đây chỉ mới là thi thể nạn nhân thứ 5 được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay Antonov An-12 nửa thế kỷ về trước.
Lần gần đây tìm thấy và nhận dạng được thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trên là vào năm 2013.
Ông Rawat cho biết sau khi thông báo cho quân đội Ấn Độ, lực lượng này đã triển khai chiến dịch tìm kiếm mở rộng.
Tổng cộng 102 người tử nạn trong vụ rơi máy bay vào ngày 7.2.1968, trong đó có 98 binh sĩ.
Chiếc Antonov An-12 đang trên đường đến sân bay ở vùng Kashmir song không thể hạ cánh do thời tiết xấu và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.