Tìm thấy thi hài nghi của thuyền trưởng Việt Nam bị cướp biển bắt cóc tại Philippines

11/12/2017 07:00 GMT+7

Dự kiến trong hôm nay (11.12), phía Philippines sẽ chuyển thi hài về thủ đô Manila để bảo quản và xác định ADN.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines ngày 10.12 xác nhận với Thanh Niên về việc các cơ quan chức năng Philippines đã khai quật được thi hài được cho là của ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu Royal 16, bị bắt cóc tại vùng biển gần đảo Basilan ngày 11.11.2016.
Thi hài được khai quật vào ngày 8.12 tại Jolo, khu vực Sulu. Dự kiến trong hôm nay (11.12), phía Philippines sẽ chuyển thi hài về thủ đô Manila để bảo quản và xác định ADN.

tin liên quan

Thuyền viên Việt Nam được Philippines giải cứu
Theo thông báo đăng trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự ngày 21.8 nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được phía Philippines giải cứu.
Sau khi có kết quả khẳng định thi hài là của thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn, Đại sứ quán Việt Nam sẽ sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để đưa thi hài về VN.
Đại sứ quán VN cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Philippines trong quá trình này.
Trước đó, Cục Hàng hải VN thông báo tàu Royal 16 chở theo 19 người khi đang trên đường vận chuyển xi măng từ Quảng Ninh sang Philippines thì bị cướp biển tấn công và bắt cóc 6 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.