TikTok thách thức lệnh cấm của Tổng thống Trump

12/11/2020 07:43 GMT+7

ByteDance cho biết đã cung cấp các giải pháp cho chính quyền Mỹ trong gần 2 tháng, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Reuters hôm qua đưa tin Hãng ByteDance (Trung Quốc) - chủ sở hữu ứng dụng TikTok - đã đệ đơn kiến nghị Tòa phúc thẩm Mỹ ngăn chặn sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu hãng chuyển nhượng TikTok.
Cụ thể, Tổng thống Trump ngày 14.8 ký sắc lệnh yêu cầu ByteDance tiến hành thoái vốn TikTok trong 90 ngày, vốn hết hạn ngày 12.11 (giờ Mỹ).
ByteDance cho biết đã cung cấp các giải pháp cho chính quyền Mỹ trong gần 2 tháng, nhưng chưa nhận được phản hồi. “Chúng tôi đề nghị được gia hạn thêm 30 ngày” để hoàn tất các thủ tục góp vốn, theo đại diện của ByteDance.
Hồi tháng 9, TikTok thông báo đã đạt thỏa thuận sơ bộ để Walmart và Oracle mua cổ phần trong công ty mới TikTok Global, nhằm giám sát hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Sau tất cả ồn ào mua bán, ai mới là người sở hữu TikTok?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.