Tiểu hành tinh lao về hướng Trái đất thuộc nhóm có khả năng gây nguy hiểm

18/12/2019 15:12 GMT+7

Bộ đôi tiểu hành tinh kích thước đáng nể đang tiếp cận địa cầu trong tuần này, theo Spa ce.com dẫn thông tin từ Trung tâm các vật thể cận Trái đất của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Tiểu hành tinh đầu tiên là 2019 XF có đường kính ước tính 130m, tức ngang ngửa Đại kim tự tháp Giza. Tiểu hành tinh này đang lao trong không gian với vận tốc khủng khiếp 83.000 km/giờ.
Các nhà khoa học cho hay nó bay ngang hành tinh của chúng ta vào 11 giờ 13 hôm 18.12 (giờ VN).
Tiểu hành tinh thứ hai– 216258 (2006 WH1) – đang di chuyển với tốc độ chậm hơn, 41.000 km/giờ, nhưng kích thước của nó cũng khiến giới chuyên gia choáng ngợp, với đường kính 540m.
Dự kiến 2006 WH1 đến gần Trái đất vào 22 giờ 17 hôm 20.12 (giờ VN).

Sơ đồ di chuyển của 216258 (2006 WH1)

NASA

NASA liệt hai tiểu hành tinh này vào lớp Apollos, chỉ nhóm các thiên thể thỉnh thoảng lại đi ngang qua quỹ đạo của Trái đất trong lúc xoay quanh mặt trời.
Dựa trên khoảng cách so với hành tinh của chúng ta, 216258 (2006 WH1) được xếp vào nhóm có khả năng gây nguy hiểm.
Trong trường hợp va chạm với Trái đất, hai tiểu hành tinh này đều đủ sức xóa sổ cả thành phố nếu rơi xuống đất liền. Còn nếu xuống biển, chúng sẽ tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ càn quét các cộng đồng dân cư ven biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.