Tiểu bang Mỹ ủng hộ Hàn Quốc về tên biển

08/02/2014 02:14 GMT+7

Hạ viện bang Virginia của Mỹ hôm qua thông qua dự luật yêu cầu bổ sung tên gọi của Hàn Quốc đối với vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào sách giáo khoa, với 81 phiếu thuận và 15 phiếu chống, theo Reuters.

Hàn Quốc gọi vùng biển đó là “biển Đông” còn Nhật Bản gọi là “biển Nhật Bản”. Theo dự luật, tất cả sách giáo khoa được ngành giáo dục bang Virginia phê duyệt khi đề cập “biển Nhật Bản”, phải ghi chú đó cũng là “biển Đông” theo cách gọi của Hàn Quốc. Trước đó, Thượng viện Virginia đã thông qua dự luật yêu cầu sử dụng hai tên gọi cho vùng biển nói trên.

Đây được xem là một chiến thắng cho cộng đồng người Mỹ gốc Hàn ở Virginia, với tổng số 82.000 người, vượt xa con số 19.000 người Mỹ gốc Nhật ở bang này. Tên “biển Nhật Bản” được tiêu chuẩn hóa toàn cầu kể từ khi Tổ chức Thủy văn học quốc tế xuất bản ấn phẩm về Ranh giới đại dương và biển” vào năm 1929, khi Hàn Quốc còn là thuộc địa của đế quốc Nhật.

Minh Trung

>> Singapore hục hặc với Indonesia vì tên tàu chiến
>> Indonesia khiến Singapore 'nóng mặt' vì cái tên một con tàu chiến
>> Trung Quốc dạy 'Tôn Tử binh pháp', tiếng Anh trên tàu chiến
>> Tàu chiến Trung Quốc tiến vào vùng tranh chấp với Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.