Tiểu bang Mỹ phê chuẩn biến người chết thành phân bón

24/04/2019 17:00 GMT+7

Cư dân tại bang Washington đang trên đường trở thành những người Mỹ đầu tiên được phép áp dụng các biện pháp xử lý thi thể người theo kiểu hữu cơ để dùng làm phân bón.

Biện pháp này được cho là ít gây hại cho môi trường hơn so chôn cất hoặc hỏa táng. 
Theo tờ The Washington Post, các thành viên của nghị viện bang đã thông qua luật SB500l, cho phép hợp pháp hóa việc sử dụng dung dịch thủy phân kiềm để phân hủy xác bằng phương pháp “sạch” đối với những người qua đời ở Washington.
Những người ủng hộ dự luật cho hay đối với họ, không gì tốt hơn việc có thể vẫn giúp ích xã hội sau khi chết, cụ thể là trở thành phân bón nuôi cây trồng.
Dự kiến Thống đốc bang Jay Inslee sẽ ký thông qua để luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1.5.2020. Theo tính toán, bên cạnh mục tiêu bảo vệ môi trường, các biện pháp xử lý thi thể mới có thể giúp giảm chi phí mai táng đến 2.000 USD (47 triệu đồng) so với kiểu truyền thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.