Tiết lộ thông tin mật cho báo chí, cựu nhân viên FBI nhận 12 năm tù

24/09/2013 16:48 GMT+7

(TNO) Tòa án đã kết tội cựu nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ, ông Donald Sachtleben, 12 năm tù về tội làm rò rỉ thông tin mật và tội mua bán ảnh ấu dâm trên mạng.

(TNO) Tòa án đã kết tội cựu nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), ông Donald Sachtleben, 12 năm tù vì tội làm rò rỉ thông tin mật về âm mưu đánh bom khủng bố của tổ chức al-Qaeda cho một phóng viên, và tội mua bán ảnh ấu dâm trên mạng.


Huy hiệu của FBI - Ảnh: AFP

Vào ngày 2.5.2012, ông Sachtleben (55 tuổi) đã tiết lộ cho phóng viên hãng tin AP về âm mưu đánh bom khủng bố của al-Qaeda nhắm vào một máy bay dân sự Mỹ, BBC dẫn thông cáo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23.9.

Chín ngày sau đó, ông Sachtleben bị bắt, nhưng với cáo buộc mua bán hình ảnh ấu dâm trên mạng.

Trong quá trình điều tra lục soát máy tính cá nhân, FBI mới phát hiện ông Sachtleben đã tiết lộ bí mật cho phóng viên hãng tin AP.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, ông James Cole, cho biết những thông tin mà ông Sachtleben rò rỉ cho báo chí đã “đe dọa nền an ninh nội địa nước Mỹ”.

Theo AFP, Sachtleben là chuyên gia kỹ thuật về bom và thuốc nổ cho FBI trong suốt 25 năm qua.

Phúc Duy

>> FBI tăng cường giám sát người Syria tại Mỹ
>> FBI điều tra kẻ dọa tung ảnh nude của Hoa hậu teen Mỹ
>> FBI có tân tổng giám đốc
>> FBI truy quét mại dâm trẻ em, cứu 105 trẻ
>> FBI sắp mua một loạt thiết bị di động của Samsung
>> Ông Obama bổ nhiệm cựu quan chức tư pháp làm tân giám đốc FBI
>> FBI thừa nhận dùng máy bay không người lái giám sát ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.