Tiếp tục truy tìm phát xít Đức

24/07/2013 03:15 GMT+7

Sau hơn 68 năm kết thúc Thế chiến 2, việc tìm kiếm những tên “đồ tể” của phát xít Đức vẫn chưa chấm dứt.

Theo AFP, Tổ chức Simon Wiesenthal (Israel) vừa phát động chiến dịch “Cơ hội cuối” để vạch mặt những tội phạm chiến tranh dưới trướng Aldolf Hitler hiện chưa bị pháp luật trừng trị. Hàng loạt áp phích có tên và hình ảnh những kẻ từng gây kinh hoàng cách đây gần 7 thập niên được dán ở các thành phố lớn nhất của Đức với thông điệp: “Hàng triệu người vô tội đã bị sát hại và đến nay nhiều thủ phạm vẫn còn tự do. Hãy giúp chúng tôi đòi lại công bằng cho họ”. Ngoài ra, Tổ chức Simon Wiesenthal còn hy vọng sẽ thu thập chứng cứ mới về tội ác của phát xít Đức đối với người Do Thái. Những người cung cấp thông tin có giá trị có thể được thưởng đến 25.000 euro. Giám đốc trung tâm này Efraim Zuroff nhận định các tội phạm chiến tranh đều đã lớn tuổi nên chỉ còn 2-3 năm để hành động.

Lan Chi

>> Nga duyệt binh kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức
>> Các nước trên thế giới kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng phát xít Đức
>> Mossad tiết lộ chiến dịch bắt giữ một phát xít Đức khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.