Tiếp tục biểu tình ở Hồng Kông

21/07/2019 21:15 GMT+7

Ngày 21.7, cảnh sát Hồng Kông siết chặt an ninh khi hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường phản đối chính quyền đặc khu, theo Reuters.

Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và chỉ có một số vụ xô xát nhỏ giữa các đối tượng quá khích và cảnh sát. Đám đông di chuyển từ công viên Victoria đến quận Loan Tể nhưng bị lực lượng an ninh ngăn chặn tuần hành đến Tòa án Chung thẩm ở khu Trung Hoàn do lo ngại bạo động bùng phát và người biểu tình chiếm các tòa nhà như hồi đầu tháng 7.
Hiện phe phản đối tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường cho đến khi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức, dự luật dẫn độ gây tranh cãi bị hủy bỏ hoàn toàn cũng như tiến hành điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức với người biểu tình. Tuy nhiên, chính quyền trung ương và bà Lâm vẫn chưa có động thái nào.

Đặc khu trưởng Hồng Kông chỉ trích "bạo loạn" vi phạm pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.