Tiêm kích tàng hình F-22 bay lượn ở Hàn Quốc để thị uy Triều Tiên

17/02/2016 18:00 GMT+7

Bốn chiến đấu cơ tàng hình F-22 (từ căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản) đã bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc ngày 17.2 nhằm dằn mặt Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo gần đây.

Bốn chiến đấu cơ tàng hình F-22 (từ căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản) đã bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc ngày 17.2 nhằm dằn mặt Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo gần đây.

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ bay lượn trên căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc ngày 17.2.2016 - Ảnh: ReutersChiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ bay lượn trên căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc ngày 17.2.2016 - Ảnh: Reuters
Đây là lần triển khai khí tài quân sự chiến lược mới nhất của Mỹ đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1 và phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo hôm 7.2, theo Reuters.
Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (Triều Tiên bị cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo). Nhưng Triều Tiên khẳng định đây chỉ là tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo.
Quân đội Mỹ cuối tuần trước tuyên bố đã triển khai thêm hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot đến Hàn Quốc nhằm đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến THAAD đến Hàn Quốc.
Lính Mỹ canh gác trước máy bay tàng hình F-22 ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc ngày 17.2.2016 - Ảnh: Reuters

Trước đó, Mỹ đã điều một máy bay ném bom B-52, có thể mang theo vũ khí hạt nhân, bay ở tầm thấp trên bầu trời Hàn Quốc sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần 4 (hay bom nhiệt hạch) vào ngày 6.1.
Quân đội Mỹ có 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc có trên 600.000 lính. Trong khi đó, quân đội Triều Tiên có 1,2 triệu binh sĩ, theo Reuters.
Triều Tiên luôn cáo buộc những cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn Quốc là diễn tập chiến tranh. Hàn Quốc và Mỹ lại tuyên bố rằng những cuộc tập trận này, được tiến hành trong nhiều năm qua, chỉ nhằm mục đích phòng vệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.