Tiêm kích MiG-29 của Ấn Độ rơi, phi công thoát nạn

09/05/2020 18:46 GMT+7

Chiếc tiêm kích MiG-29UPG của không quân Ấn Độ rơi gần làng Chuharpur, bang Punjab thuộc miền bắc Ấn Độ.

Tờ The Times of India đưa tin chiếc MiG-29UPG của không quân Ấn Độ rơi vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 8.5 (giờ địa phương) sau khi gặp vấn đề kỹ thuật, song không nêu rõ chi tiết.
Giới chức Ấn Độ cho biết phi công trên chiếc tiêm kích MiG-29UPG đã kịp thời nhảy dù thoát nạn trước khi máy bay rơi.
Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy viên phi công nằm nghỉ ngơi trên nền đất với sự hỗ trợ của người dân gần đó. Theo truyền thông Ấn Độ, viên phi công không bị thương nghiêm trọng.

Phi công nằm nghỉ sau khi thoát khỏi chiếc tiêm kích

Twitter

Truyền hình Ấn Độ cũng phát đoạn phim cho thấy chiếc MiG-29UPG bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen lớn. Cư dân mạng còn chia sẻ tấm hình một người dân dùng vòi xịt nước vào một phần chiếc máy bay chỉ còn trơ khung sắt tại hiện trường.
Sự cố của chiếc MiG-29UPG xảy ra chỉ một ngày sau khi chiếc trực thăng Mi-17 của không quân Ấn Độ phải hạ cánh khẩn vào sáng 6.5 do thời tiết xấu. Lúc đó, chiếc Mi-17 đang thực hiện chuyến bay bảo dưỡng định kỳ từ Chaten đến Mukutang ở bang Sikkim.

Một người dân dùng vòi xịt nước vào một phần chiếc máy bay chỉ còn trơ khung sắt tại hiện trường

Twitter

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên nhập khẩu tiêm kích MiG-29 của Liên Xô, với hợp đồng mua ban đầu gồm 66 chiếc được ký vào năm 1980.
Những chiếc MiG-29 của Ấn Độ lần đầu tham chiến trong cuộc xung đột với Pakistan ở vùng Kashmir năm 1999.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.