Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ

05/04/2018 08:21 GMT+7

Đây là vụ rơi máy bay thứ 3 của quân đội Mỹ trong 2 ngày qua.

Một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ đã rơi tại căn cứ không quân Nellis ở gần thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada.
Theo Đài Fox News ngày 5.4, hiện chưa rõ tình trạng của các phi công cũng như nguyên nhân khiến máy bay rơi.
Không quân Mỹ cũng cho biết vụ tai nạn xảy ra trong cuộc diễn tập thông thường và lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường.
F-16 là loại tiêm kích đa nhiệm 1 động cơ được sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất của hãng Lockheed Martin với giá khoảng 22 triệu USD/chiếc.
F-16 dài 15 m, sải cánh 9,45 m, 1 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 2.400 km/giờ, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550 km, còn tầm bay khoảng 4.200 km (mang bình xăng phụ).
Máy bay F-16 vũ trang 1 pháo Gatling 6 nòng M61A1 Vulcan loại 20 mm với cơ số đạn 511 viên và có 11 giá treo tên lửa hoặc bom hai bên cánh cũng như dưới bụng với tổng trọng lượng 7,7 tấn.
Đây là vụ rơi máy bay thứ 3 của quân đội Mỹ kể từ ngày 3.4, thời điểm một chiếc trực thăng CH-53E của lính thủy đánh bộ Mỹ rơi ở bang California, trong cuộc diễn tập dọc biên giới với Mexico, khiến 4 người trên khoang thiệt mạng.
Cũng trong ngày 3.4, một chiếc AV-8B Harrier của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi tại Djibouti trong lúc huấn luyện song phi công thoát ra kịp thời. AV-8B Harrier là loại chiến đấu cơ có thể cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, được Mỹ sản xuất theo nhượng quyền của Anh từ những năm 1980.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.