Tiêm kích F-16 được rao bán trên mạng ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
21/08/2019 14:00 GMT+7

Chiếc tiêm kích được rao bán với giá 8,5 triệu USD (197 tỉ đồng) có đầy đủ các chức năng chiến đấu của phiên bản nâng cấp.

Đài Fox News ngày 21.8 đưa tin Jet Lease, công ty tư nhân ở Florida (Mỹ) chuyên mua bán và cho thuê máy bay trên toàn cầu, vừa rao bán một chiếc tiêm kích F-16 A/B Fighting Falcon trên mạng.
Jet Lease mua máy bay trên từ Jordan – quốc gia từng mua hàng chục chếc F-16 đã qua sử dụng của các đồng minh NATO như Bỉ và Hà Lan từ năm 2008-2017. Công ty rao bán với giá 8,5 triệu USD (197 tỉ đồng) và còn rao bán thêm 2 chiếc F-16 Viper.

Chiếc tiêm kích F-16 vẫn còn 2.000 giờ bay

Jet Lease

Chiếc F-16 sản xuất năm 1980 rao bán đã được nâng cấp để phù hợp với hệ thống mạng dữ liệu Link 16, các vũ khí điều khiển bằng GPS, hệ thống ngắm bắn trên mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm nhìn xuyên đêm.
Máy bay này có thể đạt tốc độ tối đa 2.530 km/giờ ở độ cao 12 km, cùng tầm hoạt động tối đa 3.860 km và lấy độ cao gần 19 km/phút. Bên cạnh đó, bản nâng cấp giúp máy bay có thể bay ít nhất 8.000 giờ và chiếc rao bán đã bay được khoảng 6.000 giờ.

[VIDEO] Mỹ sơn màu F-16 giả làm Su-57 cho huấn luyện không chiến?

Tuy nhiên, thương vụ này không dành cho tất cả các đối tượng mà chỉ những nhà thầu quốc phòng và cung cấp dịch vụ hàng không có tiến hành thử nghiệm cho Lầu Năm Góc hoặc chính phủ các nước đồng minh.
Người mua cũng phải tuân thủ quy định quốc tế về mua bán vũ khí, được giám sát bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hiện có khoảng 4.600 chiếc F-16 đã được Lockheed Martin sản xuất. Mẫu F-16 Fighting Falcon chủ yếu được sử dụng trong không quân Mỹ, đối tác NATO như Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan cùng các nước Na Uy và Pakistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.