Tiêm kích F-16 bốc cháy dữ dội tại Bỉ

12/10/2018 08:44 GMT+7

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 đã bị hư hỏng hoàn toàn sau khi phát nổ tại căn cứ quân sự ở thành phố Florennes (Bỉ).

Vụ nổ xảy ra trong quá trình duy trì bảo dưỡng hôm 11.10 (giờ địa phương), làm 2 nhân viên kỹ thuật bị thương ở tai, gây ảnh hưởng đến thính lực của họ, theo Đài RT. Chiếc F-16 đã bị thiêu rụi và một chiếc máy bay gần đó cũng bị hỏng nặng.
Ông Didier Di Giovanni, quyền chỉ huy tại căn cứ quân sự ở Florennes, cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nổ trên và một cuộc điều tra đang được tiến hành.
F-16 là loại tiêm kích 1 động cơ được sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất của hãng Lockheed Martin (Mỹ).
Một chiếc F-16 tại căn cứ Florennes Reuters
F-16 dài 15 m, sải cánh 9,45 m, 1 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 2.400 km/giờ, có 1 động cơ, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550 km, còn tầm bay khoảng 4.200 km (mang bình xăng phụ).
Máy bay F-16 vũ trang 1 pháo Gatling 6 nòng M61A1 Vulcan loại 20 mm với cơ số đạn 511 viên, và có 11 giá treo tên lửa hoặc bom hai bên cánh và dưới bụng với tổng trọng lượng 7,7 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.