Tiêm kích F-15 Nhật rụng bánh, sân bay tê liệt 2 tiếng

31/01/2017 18:10 GMT+7

Một tiêm kích F-15 của Không quân Nhật Bản bất ngờ văng bánh trước khi chuẩn bị cất cánh ngày 30.1 khiến sân bay Naha trên đảo Okinawa tê liệt, hơn 60 chuyến bay thương mại phải hoãn bay hoặc chuyển hướng.

Theo Kyodo, sự cố xảy ra vào lúc 13 giờ 20 ngày 30.1 (giờ địa phương), khi một trong tốp 4 chiếc F-15 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF, tức Không quân Nhật) chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ bánh trước máy bay rời khỏi càng đáp.

Vì sự cố này, ít nhất 60 chuyến bay thương mại phải hoãn chuyến hoặc đổi hướng đến sân bay khác, vì sân bay Naha với 1 đường băng dài 3.000 m là dùng chung cho cả quân sự và dân sự.

Sau khi kéo chiếc máy bay hỏng bánh đi nơi khác, đường băng sân bay Naha mới được thông thoáng và tiếp nhận các chuyến bay trở lại sau 15 giờ cùng ngày.

Máy bay sau đó được kéo vào nơi sửa chữa để giải phóng đường băng Không quân Nhật

Sân bay Naha là căn cứ của phi đội F-15 phụ trách tuần tra không phận gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, vốn là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Máy bay từ căn cứ Naha chiếm 70% số vụ xuất kích ngăn cản máy bay nước ngoài xâm phạm không phận Nhật Bản trong thời gian từ tháng 4 - 12.2016, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.