Tỉ phú trẻ nhất châu Phi bị bắt cóc

12/10/2018 11:15 GMT+7

Tỉ phú Mohammed Dewji bị các tay súng lạ mặt bắt cóc ở thành phố Dar es Salaam của Tanzania.

Vụ việc xảy ra khi doanh nhân 43 tuổi này chuẩn bị vào phòng tập thể hình tại một khách sạn ở khu vực sang trọng Oysterbay thuộc Dar es Salaam vào sáng 11.10 (giờ địa phương), theo BBC.
Nhân chứng kể lại những kẻ bắt cóc đã bắn chỉ thiên trước khi cao chạy xa bay cùng tỉ phú Dewji, người trước đó tự lái xe đến phòng tập mà không có vệ sĩ đi cùng.
Cảnh sát sở tại cho hay 3 người nghi dính líu vụ việc đã bị bắt giữ và 2 trong số những kẻ bắt cóc là người nước ngoài.
Hiện chưa rõ động cơ vụ bắt cóc ông Dewji. Lực lượng an ninh khắp Tanzania đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm truy tìm các tay súng.
Theo tạp chí Forbes, ông Dewji hiện sở hữu khối tài sản trị giá 1,5 tỉ USD và là tỉ phú duy nhất tại Tanzania, một quốc gia nằm ở Đông Phi.
Ông Dewji, chủ tịch tập đoàn MeTL chuyên kinh doanh từ hàng dệt may, thực phẩm cho đến vận tải tại ít nhất 6 quốc gia châu Phi, đã được Forbes bầu chọn là tỉ phú trẻ nhất châu Phi hồi năm 2017.
Ông bố 3 con này hồi năm 2016 từng cam kết sẽ dành ít nhất một nửa gia tài cho các hoạt động từ thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.