Tỉ phú Thái bị tăng án tù trong vụ án săn bắt thú hoang dã

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2019 21:01 GMT+7

Một tòa phúc thẩm ở Thái Lan hôm nay 12.12 tuyên xử 3 năm và 2 tháng tù giam đối với tỉ phú ngành xây dựng Premchai Karnasuta về tội sở hữu trái phép xác thú hoang dã và súng trong khu bảo tồn.

Ông Premchai (64 tuổi), chủ tịch Công ty Phát triển Thái-Ý, cùng 3 đồng phạm bị bắt tại một trại trái phép do họ dựng lên trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Thungyai Naresuan thuộc huyện Thong Pha Phum, nằm phía bắc của tỉnh Kanchanaburi hồi tháng 2.2018, theo tờ Bangkok Post. Khi đó, giới chức phát hiện đạn dược, súng cùng xác của một con báo đen, gà lôi và hưu gần họ.
Đến tháng 3, tòa án Thong Pha Phum tuyên xử ông Premchai 16 tháng tù giam sau khi chỉ nhận tội sở hữu xác gà lôi, súng và tiếp tay săn trộm.
Tuy nhiên, ông Premchai cùng 3 đồng phạm sau đó bị phát hiện phạm thêm tội cùng săn trộm và sở hữu trái phép xác báo đen.
Hôm nay 12.12, tòa phúc thẩm tuyên xử ông Premchai 3 năm và 2 tháng tù giam. Ba đồng phạm, gồm tài xế, thợ săn và một phụ nữ giúp việc, lần lượt bị xử từ 3 năm 5 tháng tù giam, 3 năm 9 tháng tù giam và một năm 8 tháng tù treo. Tất cả bản án này đều bị tăng đáng kể so với trước.
Các bị cáo cho hay họ sẽ kháng án lên Tòa án tối cao.

[VIDEO] Phát hiện 87 con voi chết tại Botswana

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.