Tỉ phú bán thuốc cấm khắp nước Mỹ

28/10/2017 13:29 GMT+7

Theo FBI, Ban lãnh đạo Insys Therapeutic đã tạo ra một 'văn hóa doanh nghiệp dựa trên lừa đảo, hối lộ và thông đồng để dối gạt bệnh nhân'.

Đài NBC News ngày 27.10 đưa tin tỉ phú John Kapoor, nhà sáng lập Hãng dược phẩm Insys Therapeutic, vừa bị bắt vì hối lộ hàng trăm ngàn bác sĩ ở Mỹ để họ kê toa thuốc xịt giảm đau chứa chất cấm cho bệnh nhân ung thư. Kể cả người không bị ung thư cũng được kê thuốc Subsys nhóm opioid chứa hàm lượng ma túy mạnh gấp 80 lần morphine.
Ông Kapoor, có khối tài sản trị giá 2,1 tỉ USD (47.708 tỉ đồng), cùng cựu Tổng giám đốc Michael Babich và nhiều lãnh đạo khác của công ty đã bị truy tố. Theo FBI, Ban lãnh đạo Insys Therapeutic đã tạo ra một “văn hóa doanh nghiệp dựa trên lừa đảo, hối lộ và thông đồng để dối gạt bệnh nhân”. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng do lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.