Thuyền trưởng 2 tàu Ukraine bị Nga bắt quyết không khai báo

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2018 14:30 GMT+7

Hai thuyền trưởng tàu hải quân Ukraine bị bắt ở Nga từ chối cung cấp lời khai vì họ tự xem là tù nhân chiến tranh, theo hai luật sư bào chữa.

Vào ngày 25.11, các tàu cảnh sát biển Nga đã nổ súng, bắt giữ 2 pháo hạm nhỏ và 1 tàu lai dắt của hải quân Ukraine, với tổng cộng 24 thành viên thủy thủ đoàn. Ba tàu này bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga trong lúc di chuyển qua eo biển Kerch ở Crimea.
Phía Ukraine nói Nga bắt 3 tàu hải quân trái phép và cáo buộc Moscow có sự gây hấn quân sự, theo Reuters.
Mới đây, ông Roman Mokryak, chỉ huy của một trong 2 pháo hạm nhỏ, khẳng định với giới điều tra Nga rằng ông sẽ không cung cấp bất kỳ lời khai nào cho đến khi các thủy thủ của ông được khả, theo luật sư bào chữa Ilya Novikov.
Tương tự, ông Oleh Melnychuk, thuyền trưởng của pháo hạm thứ hai, từ chối cung cấp lời khai, bác bỏ các cáo buộc của Moscow và tự xem mình là tù nhân chiến tranh, luật sư bào chữa Edem Semedlyayev của ông Melnychuk viết trên Facebook hôm 12.12.
Hiện chưa có thông báo về ngày mở phiên tòa xét xử các thủy thủ Ukraine bị bắt.
[VIDEO] Nga gia hạn tạm giam 12 thủy thủ Ukraine gần 2 tháng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.