Thủy thủ tàu sân bay Roosevelt bất tỉnh vì Covid-19

10/04/2020 09:29 GMT+7

Tình hình dịch Covid-19 trên các tàu chiến Mỹ khiến giới chỉ huy quân đội nước này vô cùng lo ngại.

CNN ngày 10.4 dẫn thông báo của hải quân Mỹ cho biết một thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bất tỉnh và được đưa đến khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện hải quân ở đảo Guam sau khi bị nhiễm bệnh Covid-19.
Thủy thủ này bị dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 vào ngày 30.3 và bất tỉnh ngày 9.4.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại đảo Guam năm 2017

Hải quân Mỹ

Tính đến ngày 8.4, khoảng 97% thành viên thủy thủ đoàn đã được xét nghiệm Covid-19. “Có 3.170 kết quả âm tính, 416 dương tính, trong đó 187 người có triệu chứng và 229 người không có triệu chứng. Chúng tôi còn đang chờ 1.164 kết quả xét nghiệm khác”, Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ John Hyten thông báo tại Lầu Năm Góc ngày 9.4.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Hyten bày tỏ lo ngại về mối đe dọa của dịch bệnh đối với quân đội Mỹ, cho rằng cần phải lên kế hoạch cho những trường hợp tương tự trong tương lai.

[VIDEO] Quyền bộ trưởng hải quân Mỹ từ chức sau khi chỉ trích thuyền trưởng tàu sân bay bị cách chức vì báo động Covid-19

“Chúng ta có quá nhiều tàu đang hoạt động. Có 5.000 thủy thủ trên một tàu sân bay hạt nhân. Do đó, không phải là ý hay khi cho rằng sự việc này sẽ không bao giờ lặp lại”, tướng Hyten nói. Mới đây, truyền thông Mỹ loan tin bệnh Covid-19 đã lây lan trên 4 tàu sân bay của Mỹ.
Đến nay, hải quân đã sơ tán khoảng 2.330 người khỏi tàu Roosevelt lên đảo Guam. Giới chức Mỹ cho biết quá trình sơ tán diễn ra chậm hơn dự kiến do thủ tục xét nghiệm Covid-19, trong khi chính quyền Guam yêu cầu thủy thủ phải được xét nghiệm âm tính rồi mới được đưa lên đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.