Thụy Điển mở lại cuộc điều tra ông Assange về cáo buộc cưỡng hiếp

14/05/2019 08:12 GMT+7

Quyết định mới nhất của Stockholm buộc Anh phải đứng trước hai lựa chọn.

Các công tố viên Thụy Điển hôm qua tuyên bố mở lại cuộc điều tra từ năm 2010 về cáo buộc hiếp dâm đối với nhà đồng sáng lập WikiLeaks - ông Julian Assange, với hy vọng sẽ đưa ông này ra tòa trước khi thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự hết hiệu lực vào tháng 8.2020.
Dù đã dừng điều tra vụ việc vào tháng 5.2017, Văn phòng công tố Thụy Điển cho hay sẽ sớm phát trát bắt đối tượng trên toàn châu Âu, mở đầu quy trình dẫn độ ông Assange, theo Reuters.
Hiện Assange đang thụ án tù tại Anh (50 tuần) do vi phạm quy định tại ngoại sau khi bỏ trốn vào sứ quán Ecuador ở London vào năm 2012.
Quyết định mới nhất của Stockholm buộc Anh phải đứng trước hai lựa chọn, một là cho phép Mỹ dẫn độ ông Assange với cáo buộc trộm tài liệu mật, hoặc đưa về Thụy Điển. Phía Anh sẽ có quyết định sau khi Thụy Điển chính thức yêu cầu dẫn độ.
[VIDEO] Vì sao Mỹ chỉ truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội xâm nhập máy tính?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.