Thụy Điển đau đầu vì thiếu cảnh sát

20/05/2019 10:00 GMT+7

Công đoàn cảnh sát Thụy Điển kêu gọi chính phủ chiêu mộ cảnh sát từ nước láng giềng Na Uy nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Theo BBC, Thụy Điển lập kế hoạch tuyển thêm 7.000 cảnh sát từ nay đến năm 2024. Tuy nhiên, bà Anna Denni, Phó chủ tịch Công đoàn cảnh sát Thụy Điển, cảnh báo mục tiêu trên khó đạt được trong bối cảnh học viện cảnh sát không tuyển được đủ người do xét tuyển gắt gao và mức lương thấp không thu hút người giỏi.
Trong khi đó, Na Uy hiện có hơn 250 cảnh sát được đào tạo bài bản không thể tìm được việc do chính phủ thiếu quỹ lương. Trước đề xuất nói trên, Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết không thể thuê cảnh sát nước ngoài vì luật nước này yêu cầu mọi nhân viên công lực phải có quốc tịch Thụy Điển. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.