Thượng viện Mỹ xúc tiến giới hạn quyền tổng thống về Iran

14/02/2020 05:00 GMT+7

Thượng viện Mỹ hôm qua 13.2 thúc đẩy dự thảo nghị quyết giới hạn quyền của Tổng thống Donald Trump trong trường hợp ông muốn phát lệnh tấn công Iran , theo Reuters.

Với 51 phiếu thuận, 45 phiếu chống, các thượng nghị sĩ đã mở đường cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng trước khi thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng.
Thủ lĩnh đa số tại thượng viện Mitch McConnell chỉ trích bên soạn thảo nghị quyết rằng nội dung là sự sỉ nhục đối với luật Quyền hạn chiến tranh.
Về phần mình, Tổng thống Trump hai lần lên Twitter phản đối dự thảo nghị quyết của đảng Dân chủ.
Hồi tháng trước, hạ viện cũng đã thông qua nghị quyết tương tự sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội tiến hành không kích giết chết chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani tại Iraq ngày 3.1. Kết quả là Iran đã tấn công trả đũa, phóng tên lửa vào hai căn cứ trên đất Iraq có quân Mỹ đóng trú.

[VIDEO] Hơn 100 lính Mỹ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.