Thượng viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Trump

18/01/2020 07:00 GMT+7

Các thượng nghị sĩ Mỹ vừa tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn, bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump .

Theo tờ The Washington Post, 100 thượng nghị sĩ hôm qua tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn cho phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chánh án Tòa tối cao John Roberts trở thành người chủ trì phiên tòa, tập trung vào các cáo buộc Tổng thống Trump lạm quyền và cản trở quốc hội. Tại buổi lễ, Chánh án Roberts thề sẽ “thực thi công lý một cách công tâm”.
Ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử Mỹ. Trước đó, việc luận tội đã diễn ra đối với Tổng thống Bill Clinton năm 1998 - 1999 và Tổng thống Andrew Johnson vào năm 1868. Tuy nhiên, cả hai đều thoát tội.
Sau đó, hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump chuyển qua từ Hạ viện đã được Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff - người phụ trách nhóm công tố - đọc tại Thượng viện. Ông khẳng định Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực, vi phạm hiến pháp. Lãnh đạo phe thiểu số thuộc đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer một lần nữa kêu gọi triệu tập nhân chứng mới và bổ sung các tài liệu mà Nhà Trắng từ chối cung cấp trong quá trình điều tra luận tội.
Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell tỏ vẻ không thỏa hiệp. Ông cho hay phải đợi đến khi hoàn tất các phiên tranh luận và chất vấn mới, dự kiến kéo dài 2 tuần, mới có thể đưa ra quyết định chính thức về vấn đề trên. Ông McConnell sau đó thông báo hoãn tiến trình xét xử và tuyên bố phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu lúc 13 giờ ngày 21.1 (tức 1 giờ ngày 22.1, giờ VN). Theo giới quan sát, Tổng thống Trump chỉ bị phế truất nếu 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý với các cáo buộc. Khả năng này khó có thể xảy ra khi Cộng hòa đang kiểm soát thế đa số tại Thượng viện.

[VIDEO] Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội trong lịch sử

Ngay sau đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra rất nhanh thôi. Đây là một trò lừa bịp do đảng Dân chủ đưa ra để họ có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới”, theo BBC. Tổng thống Trump sau đó viết trên Twitter rằng: “Tôi vừa bị luận tội chỉ vì một cuộc gọi hoàn hảo”, tức đề cập cuộc gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.7.2019. Ông Trump bị cáo buộc gây sức ép lên lãnh đạo Ukraine để điều tra đối thủ chính trị của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.