Thuốc lá đã tắt vẫn thải khí độc

07/02/2020 08:10 GMT+7

Trang Science Alert dẫn nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST) cho biết thuốc lá không chỉ độc hại khi đang hút mà phần còn lại sau khi hút vẫn tiếp tục phát ra khí độc dù đã tắt hoàn toàn.

Để đo mức phát thải, chuyên gia Dustin Poppendieck và các cộng sự tại NIST đặt 2.100 mẩu thuốc sau khi đã hút vào một gian phòng kín.
Chỉ trong 24 giờ, phần điếu thuốc đã tắt tiếp tục phát ra khoảng 14% lượng nicotin so với khi đang cháy.
Chưa hết, nghiên cứu còn cho thấy nicotin và triacetin - chất hóa dẻo trong đầu lọc - tiếp tục phát ra đến 5 ngày sau.
Nhóm nghiên cứu còn nhận thấy các hóa chất độc hại phát ra nhiều hơn nếu nhiệt độ môi trường cao hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.