Thủ tướng Úc trước nguy cơ mất ghế

07/09/2013 03:15 GMT+7

Hôm nay 7.9, cử tri Úc bước vào cuộc tổng tuyển cử mới trong bối cảnh bất lợi đang thuộc về Công đảng của đương kim Thủ tướng Kevin Rudd .

Kết quả khảo sát do tờ Sydney Daily Telegraph công bố ngày 6.9 cho thấy Công đảng chỉ nhận được 47% số phiếu ủng hộ, trong khi liên minh đối lập của ông Tony Abbott giành được 53%.

Theo dự đoán, sau cuộc bỏ phiếu, liên minh này có thể có tới 90 ghế trong tổng số 150 ghế của quốc hội. Bên cạnh đó, 78% số người được hỏi cho rằng ông Abbott thể hiện tốt hơn trong chiến dịch tranh cử.

Nếu không có gì thay đổi, ông Rudd sẽ chỉ cầm quyền được hơn 2 tháng sau khi thực hiện thành công cuộc “đảo chính” trong nội bộ Công đảng để giành ghế lãnh đạo đảng lẫn thủ tướng từ tay bà Julia Gillard.

Tuy vậy, vị thủ tướng này ngày 6.9 vẫn tuyên bố: 'Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi phòng phiếu đóng cửa'.

Thụy Miên

>> Bà Gillard bị lật khỏi ghế Thủ tướng Úc
>> Thủ tướng Úc Julia Gillard bị lật đổ
>> Thủ tướng Úc trổ tài đan lát
>> Tên thủ tướng Úc được đặt cho một món ăn "phân biệt giới tính
>> Thủ tướng Úc bị ném bánh mì sandwich

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.