Thủ tướng Úc bị "đổi tên"

03/04/2009 23:10 GMT+7

Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã bị chỉ trích mạnh sau khi có tin ông làm cho một nữ tiếp viên khóc chỉ vì cô ấy không phục vụ bữa ăn như ông muốn.

Theo báo Daily Telegraph, vụ việc xảy ra trên chuyến bay dành cho yếu nhân của Không lực Hoàng gia Úc từ Papua New Guinea đến Úc hồi tháng 1. Ông Rudd đã yêu cầu một bữa ăn không có thịt đỏ vì đang ăn kiêng. Nhưng một tiếp viên 23 tuổi đã đem đến bữa ăn không như ý và thế là ngài thủ tướng đã lớn tiếng khiến cô này bật khóc.

Hôm 2.4, khi được hỏi về vụ việc trên tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị G20, ông Rudd thừa nhận đã có một cuộc trao đổi "không quá lâu" với một trong các tiếp viên trên chuyến bay trên về việc cung cấp bữa ăn và cho biết đã xin lỗi tất cả những người liên quan, kể cả cô tiếp viên. Tuy nhiên, ngài thủ tướng cũng nói rằng ông không thấy ai khóc cả. Sau khi nghe tin về vụ việc trên, chính khách đối lập Tony Abbott hôm qua đã gọi ngài Kevin Rudd là Kevin Rude ("rude" có nghĩa là thô lỗ).

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.