Thủ tướng Thái kêu gọi giới tăng lữ kiềm chế

19/02/2016 08:20 GMT+7

Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha ngày 18.2 đã chỉ định Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam và Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Suwaphan Tanyuvardhana chịu trách nhiệm giải quyết vụ tranh chấp quanh việc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Giáo hội Phật giáo.

Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha ngày 18.2 đã chỉ định Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam và Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Suwaphan Tanyuvardhana chịu trách nhiệm giải quyết vụ tranh chấp quanh việc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Giáo hội Phật giáo. 

Tăng lữ Thái Lan trong cuộc biểu tình ở ngoại ô Bangkok hôm 15.2 - Ảnh: ReutersTăng lữ Thái Lan trong cuộc biểu tình ở ngoại ô Bangkok hôm 15.2 - Ảnh: Reuters
Theo Bangkok Post, ông Prayut đã kêu gọi các bên kiềm chế, ngừng biểu tình và hứa sẽ tổ chức một cuộc tranh luận chính thức về việc bổ nhiệm vị trí Đức Tăng thống. “Hội đồng tăng đoàn tối cao (SSC), chính quyền và các nhóm Phật giáo uy tín khác nên cùng giải quyết vấn đề dựa trên các điều luật của Phật giáo.Nếu vẫn chưa đủ, khi đó mới áp dụng thêm luật dân sự và hình sự”, ông nói.
Trong khi đó, cảnh sát Thái cho biết đang chuẩn bị triệu tập Phra Methee, Tổng thư ký Trung tâm bảo vệ Phật giáo Thái Lan - người cầm đầu vụ biểu tình của giới tăng lữ ngày 15.2.
Những người biểu tình vốn đòi hỏi bổ nhiệm ngay nhà sư Somdej Chuang, Chủ tịch SSC, làm Đức Tăng thống. Tuy nhiên, chính phủ Thái vẫn chưa đưa ra quyết định do nhà sư này đang dính vào một nghi án trốn thuế cũng như bị một số tổ chức Phật giáo khác phản đối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.