Thủ tướng Singapore bị choáng trên truyền hình

22/08/2016 07:20 GMT+7

Người dân Singapore ngày 21.8 trải qua một phen hoảng hốt khi chứng kiến Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ bị choáng trong lúc đọc thông điệp quốc khánh trực tiếp trên truyền hình.

Theo Reuters, sau khoảng 2 tiếng phát biểu, vị thủ tướng 64 tuổi đã phải vịn lấy bục phát biểu trước khi cảnh quay bị cắt. Tuy nhiên, sau hơn một tiếng nghỉ ngơi ông đã quay trở lại để tiếp tục bài diễn văn của mình thêm khoảng 15 phút nữa.
Tài khoản Twitter chính thức của thủ tướng Singapore cho biết ông bị choáng vì đứng lâu, nóng nực và mất nước. “Tim của ông khỏe và ông không bị đột quỵ”, thông báo cho biết.
Ông Lý trong lần nằm viện hồi năm 2014 để phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.