Thủ tướng Pakistan thị sát Kashmir

15/08/2019 09:30 GMT+7

Ngày 14.8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan có chuyến thị sát đến khu vực do nước này kiểm soát tại vùng Kashmir tranh chấp với Ấn Độ.

Phát biểu tại đây, ông chỉ trích người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã “quốc tế hóa” vấn đề tranh chấp, đồng thời tuyên bố sẽ là “đại sứ” để lên tiếng cho Kashmir. “Ngài đã hành động và đây là thông điệp của tôi: mỗi viên gạch sẽ bị đáp trả bằng một viên đá. Chúng tôi sẽ phản ứng với bất cứ điều gì các ngài làm, chúng tôi sẽ đi đến cùng”, ông Khan tuyên bố.
Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Pakistan bày tỏ quan ngại về việc Ấn Độ ban bố sắc lệnh chấm dứt quy chế đặc biệt tại Jammu và Kashmir.
Pakistan cũng đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn để thảo luận về quyết định của Ấn Độ.
Trong khi đó, Thủ tướng Modi chỉ trích phe đối lập “đồng cảm với khủng bố” khi phản đối quyết định của New Delhi về Jammu và Kashmir.

[VIDEO] Đình chỉ buôn bán, xe lửa qua biên giới, quan hệ Ấn Độ-Pakistan thêm căng thẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.