Thủ tướng Pakistan có thể bị truy tố

16/01/2012 16:11 GMT+7

(TNO) Tòa án tối cao Pakistan ngày 16.1 đã khởi xướng các thủ tục tố tụng về hành vi coi thường tòa án của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani do đã không mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari theo lệnh của tòa, theo hãng tin AP.


 Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilan - Ảnh: AFP

Quyết định của Tòa tối cao đồng nghĩa với việc ông Gilani có thể bị truy tố, dẫn đến việc mất chức.

Tòa đã ra lệnh cho ông phải ra trước tòa ngày 19.1 để giải thích tại sao ông không làm theo yêu cầu của tòa.

Các thẩm phán đang yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông Zardari trong thập niên 1990.

Chính phủ Pakistan đã từ chối, viện dẫn lý do rằng ông Zardari có quyền miễn trừ.

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Pakistan cũng đang phải gánh chịu áp lực từ một cuộc điều tra về việc ai đứng sau những nỗ lực cầu cứu Mỹ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên đất Pakistan hồi tháng 5.2011.

Phụ tá thân cận của ông Zardari, ông Husain Haqqani đã buộc phải từ chức đại sứ Pakistan tại Mỹ liên quan đến bức thư cầu viện bí mật được viết trong tháng 5 và Tòa tối cao ngày 30.12.2011 đã ra lệnh điều tra theo yêu cầu của lãnh đạo tình báo nước này.

Khang Huy

>> Pakistan triệu tập 4 quan chức về vụ “thư cầu viện”
>> Taliban hành quyết 16 nhân viên an ninh Pakistan
>> Tòa án Pakistan điều tra vụ “thư cầu viện”
>> Đến lượt Tổng thống Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính
>> Pakistan: Thủ tướng Gilani bác tin đồn sa thải tướng
>> Lãnh đạo quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.