Thủ tướng Nga cảnh báo can thiệp từ bên ngoài

09/02/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 8.2 cảnh báo thế giới hiện đối mặt với một sự “sùng bái bạo lực” đang gia tăng và Moscow quyết không để những sự kiện như ở Libya và Syria lặp lại ở Nga.

Tại cuộc gặp các lãnh đạo tôn giáo, Thủ tướng Putin cảnh báo chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào nội tình Nga.

Ông nói: “Tôi hoàn toàn hiểu loại chế độ nào mà Libya đã có. Mọi người nói nhiều về chế độ đó. Nhưng vì lý do nào đó không ai nói về nó ngày hôm nay, và không ai cho thấy điều gì đang diễn ra ở Sirte và các thành phố khác. Nhưng có những tội ác kinh tởm đang xảy ra. Và không ai nói về điều đó. Họ quên điều đó vì một lý do nào đó. Vì đây là hậu quả khủng khiếp của sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trùng Quang

>> Ông Putin hứa cải cách chính trị
>> Ông Putin từ chối tiếp Phó thủ tướng Trung Quốc
>> Thủ tướng Nga: Xử lý vụ du khách bị mắc kẹt trong 24 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.