Thủ tướng Merkel âm tính lần 3 với Covid-19

31/03/2020 15:02 GMT+7

Thủ tướng Đức đã xét nghiệm virus Corona chủng mới lần 3 và kết quả vẫn âm tính, theo AFP. Số ca bệnh Covid-19 tại Đức vẫn tăng sau khi nước này áp dụng mô hình xét nghiệm đại trà như ở Hàn Quốc .

Viện Robert Koch của Đức sáng ngày 31.3 thông báo tổng số ca bệnh Covid-19 tại nước này lên 61.913 ca với 583 người tử vong, trong đó ngày 30.3 ghi nhận 4.615 ca nhiễm và 128 ca tử vong, theo Reuters.
Trước đó, số ca nhiễm tăng thêm vào ngày 29.3 là 4.751 ca.
Ngoài việc ban hành quy định về hạn chế đi lại để ngăn dịch Covid-19, chính quyền Đức áp dụng mô hình xét nghiệm trên quy mô lớn như Hàn Quốc để nhanh chóng xác định và cách ly người bị nhiễm, tránh để lây lan thêm.
Để truy dấu di chuyển của bệnh nhân Covid-19, lực lượng chức năng dự tính sử dụng dữ liệu định vị trên thiết bị di động và sau đó khoanh vùng, cách ly những người nghi nhiễm bệnh.
Bộ trưởng Tư pháp Christine Lambrecht nói với đài Deutschlandfunk ngày 31.3 rằng ứng dụng định vị và theo dõi được sử dụng trên nguyên tắc tự nguyện, người dân có quyền dùng hoặc không nếu lo ngại bị xâm phạm quyền riêng tư.

[VIDEO] Virus corona "cắn" nhiều lãnh đạo chính phủ Anh trong dịch Covid-19

Mặt khác, một phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cuối ngày 30.3 thông báo nhà lãnh đạo đã xét nghiệm virus Corona chủng mới lần 3 và kết quả vẫn âm tính, theo AFP. Nữ thủ tướng cách ly tại nhà hơn một tuần qua sau khi tiếp xúc với một bác sĩ bị nhiễm virus.
Tại Cộng hòa Czech, nước giáp giới với Đức, nhà chức trách ngày 31.3 thông báo có tổng cộng 3.001 ca nhiễm với 23 ca tử vong và 25 người hồi phục tính đến cuối ngày 30.3.
CH Czech đã xét nghiệm hơn 43.000 người và đang gia tăng số lượng. Đây là nước Trung Âu có số ca Covid-19 nhiều nhất, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.