Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh cáo âm mưu 'chia cắt' Đài Loan

05/03/2018 15:37 GMT+7

Trung Quốc ngày 5.3 cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ âm mưu nào nhằm “chia cắt” Đài Loan khỏi nước này, và sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ theo hướng tái thống nhất với Đài Bắc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã dùng những lời lẽ cứng rắn trên trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội Trung Quốc khóa 13, sau khi lưỡng viện quốc hội Mỹ lần lượt thông qua dự luật cho phép gia tăng hoạt động tiếp xúc chính thức giữa Washington và Đài Bắc, theo Reuters.
Vài ngày trước, Trung Quốc nhấn mạnh Đài Loan sẽ “chỉ hứng tổn thương” nếu tìm cách dựa dẫm vào ngoại lực, sau khi giới truyền thông trong nước cảnh báo về nguy cơ nổ ra chiến tranh.
Theo đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng nhiều bài viết đe dọa nếu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn “cố chấp đòi độc lập” thì Bắc Kinh sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn theo đạo luật chống ly khai được thông qua năm 2005.
Thủ tướng Lý Khắc Cường Reuters
Dự luật trên, chỉ còn cần chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chính thức thành luật, khuyến khích tất cả các cuộc thăm viếng của giới chức, kể cả quan chức cấp cao, giữa hai bên.
Trong bài phát biểu trước 3.000 đại biểu tại Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý khẳng định Trung Quốc sẽ theo đuổi quan hệ tăng trưởng theo hướng hòa bình dọc theo hai bờ eo biển Đài Loan, đồng thời “thúc đẩy hoạt động hợp nhất lãnh thổ một cách hòa bình”.
Cùng ngày, chính quyền Bắc Kinh cũng đã công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2018, tăng 8,1% so với năm trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.