Thủ tướng Li Băng xác nhận không bị Ả Rập Xê Út bắt giam

13/11/2017 14:42 GMT+7

Ông Saad Hariri, người vừa gây sốc ở Li Băng khi bất ngờ từ chức thủ tướng cách đây 1 tuần, vừa lên tiếng mình hoàn toàn được “tự do” ở Ả Rập Xê Út và sẽ nhanh chóng về nước.

Trả lời phỏng vấn Đài Future TV từ Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, ông Hariri ngày 13.11 bác bỏ những lời đồn đãi cho rằng mình bị quản thúc tại nước này.

“Tôi tự do ở đây”, ông cho biết, thêm rằng mình muốn đi đâu tùy ý và không bị khống chế.

“Tôi sẽ sớm quay về Li Băng”, trong vòng “hai đến ba ngày nữa”.

Ông Hariri, 47 tuổi, tuyên bố từ chức vào ngày 4.11 trong lúc đang ở Riyadh, và từ đó vẫn chưa quay về nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Li Băng Michel Aoun vẫn chưa chính thức chấp nhận đề nghị trên, cho hay vị thủ tướng “bị khống chế” ở nước ngoài.

Quyết định bất ngờ trên của ông Hariri diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Riyadh và Tehran, với Li Băng bị mắc kẹt trong cuộc xung đột quyền lực tại khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.