Thủ tướng Lào: 131 người mất tích, tìm được 26 thi thể

25/07/2018 21:19 GMT+7

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã công bố con số cụ thể nhất về tình hình thương vong sau 2 ngày vỡ đập Xe Pian-Xe Namnoy trên địa bàn tỉnh Attapeu, theo AFP hôm 25.7.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho hay vẫn còn khoảng 131 người mất tích, và tất cả đều là công dân Lào.
Các bản tin trước đó phỏng đoán con số lên đến hàng trăm người không tìm thấy tung tích tại tỉnh Attapeu sau khi đập thủy điện bị vỡ vào khoảng 20 giờ ngày 23.7 (giờ địa phương), khiến 5 tỉ m3 nước quét qua nhiều làng mạc ở phía nam huyện Sanamsay.
Tờ The Vientiane Times đưa tin tính đến nay vẫn còn khoảng 3.000 nạn dân đang chờ được giải cứu khỏi vùng lũ.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng tôi có quá ít thời gian để kịp xoay sở”, AFP dẫn lời một người già tên Joo Hinla, 68 tuổi, thuộc làng Ban Hin Lath. “Mọi nhà cửa trong làng của tôi đều chìm trong nước. 4 thành viên gia đình tôi vẫn chưa thấy đâu”, theo cụ Hinla.
[VIDEO] Chính quyền Lào ước tính ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thủy điện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.