Thủ tướng Israel giữ 4 chức bộ trưởng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/12/2018 09:00 GMT+7

Quốc hội Israel hôm qua bỏ phiếu chính thức phê chuẩn Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm Bộ trưởng Quốc phòng, theo tờ The Times of Israel.

Ông tạm thời kiêm nhiệm vị trí này từ tháng 11 sau khi Bộ trưởng Avigdor Lieberman tuyên bố từ chức nhằm phản đối thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas ở Dải Gaza, điều ông gọi là “đầu hàng khủng bố”.
Như vậy, Thủ tướng Netanyahu đang kiêm nhiệm tổng cộng 4 chức bộ trưởng tại Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế cũng như Bộ Nhập cư và Hội nhập. Nhiều nghị sĩ đã phản đối việc ông Netanyahu kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ và cho rằng an ninh chính là điểm yếu nhất của thủ tướng.
Tuy nhiên, ông Netanyahu chỉ được quyền giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng 3 tháng, trong khi những vị trí còn lại dự kiến sẽ được bổ sung trong vòng một tháng tới.
[VIDEO] Israel ra quân triệt phá đường hầm của Hezbollah

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.