Thủ tướng Hy Lạp từ chức: Trong cá cược, ngoài âu lo

22/08/2015 08:46 GMT+7

Việc Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras từ chức để tiến hành tổng tuyển cử sớm, dự kiến vào ngày 20.9, là điều có thể đoán trước. Dù vậy, nó vẫn gây bất an ở cả hai phía.

Việc Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras từ chức để tiến hành tổng tuyển cử sớm, dự kiến vào ngày 20.9, là điều có thể đoán trước khi chính phủ của ông cùng EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Nhóm Euro hoàn tất thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp. Dù vậy, nó vẫn gây bất an ở cả hai phía.
Thật ra, ông Tsipras không có lựa chọn nào khác. Khi chấp nhận những điều kiện mới của các chủ nợ để Hy Lạp tiếp tục có tiền trả nợ và lãi, ông đã làm trái với cam kết tranh cử và bị chỉ trích là lừa dối cử tri. Do vậy, vị thủ tướng này phải để cử tri lựa chọn lại là chấp nhận những điều kiện của chủ nợ và cho ông cơ hội mới hay bác bỏ tất cả. Đồng thời, ông Tsipras còn dùng cuộc bầu cử sắp tới để loại trừ những phe cánh bất đồng quan điểm trong liên minh cầm quyền.
Nếu không chấn chỉnh nội bộ và có sự ủy thác mới của cử tri thì ông không thể thực hiện thỏa thuận nói trên. Ông Tsipras đã cá cược với tương lai chính trị của mình theo hướng “được ăn cả, ngã về không” với suy tính rằng sẽ tái cử bởi cử tri thật ra không có lựa chọn nào khác.
Các chủ nợ bên ngoài lại không thể không lo âu bởi rủi ro cử tri Hy Lạp một lần nữa để tình cảm lấn át lý trí. Ông Tsipras thất bại, chính phủ mới được thành lập không kế thừa thỏa thuận của chính phủ trước, sẽ là cơn ác mộng đối với họ. Khi ấy, chuyện cứu trợ Hy Lạp sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đối với cả hai phía, bi hài kịch mới đã mở màn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.