Thủ tướng Hun Sen thắng kiện 1 triệu USD

Minh Quang
Minh Quang
21/12/2018 08:12 GMT+7

Tờ The Phnom Penh Post ngày 20.12 đưa tin Tòa án tối cao Campuchia yêu cầu nhân vật đối lập đang lưu vong Sam Rainsy phải bồi thường 4 tỉ riel (1 triệu USD) cho Thủ tướng Hun Sen.

Đây là phán quyết cuối cùng về vụ Sam Rainsy bị ông Hun Sen kiện về hành vi phỉ báng hồi năm 2017.
Trước đó, chính trị gia này tuyên bố Thủ tướng Hun Sen “dùng 1 triệu USD tiền tham nhũng để mua chuộc báo chí viết bài đả kích CNRP”.
Sam Rainsy từng là lãnh đạo đảng đối lập CNRP trước khi giao lại ghế cho ông Kem Sokha. Đảng này bị tòa án ra lệnh giải thể vào năm ngoái, còn Kem Sokha bị xét xử về tội âm mưu lật đổ chính quyền.
“Bằng chứng” mà Sam Rainsy đưa ra là nội dung được cho là cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Hun Sen và cô Thy Sovantha, người rất có ảnh hưởng về truyền thông tại Campuchia.
Tuy nhiên, cô Thy Sovantha khẳng định đây là thông tin giả mạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.