Thủ tướng CH Abkhazia tự xưng thiệt mạng

09/09/2018 11:16 GMT+7

Thủ tướng tự phong của vùng Abkhazia, ông Gennady Gaguliya, 70 tuổi, đã qua đời trong vụ "tai nạn giao thông" vào tối 8.9 khi đoàn xe của ông đang trên đường quay về từ Syria.

Theo thông báo chính thức trên website chính quyền Abkhazia, ông Gaguliya gặp nạn ở tuyến đường nằm giữa Psou (miền nam Nga) và Sukhumi thuộc Abkhazia.
Hãng thông tấn TASS hôm 9.9 đưa tin nhà lãnh đạo dẫn đầu phái đoàn đến Syria và đang trên đường quay về CH Abkhazia. Tài xế và các cận vệ của ông đều không bị thương.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Abkhazia cùng Nam Ossetia là 2 vùng tuyên bố ly khai khỏi Georgia và được Nga ủng hộ. Moscow và một số bên khác công nhận tình trạng độc lập của 2 khu vực này sau cuộc chiến Nga - Georgia năm 2008.
Hiện Nga đang đặt căn cứ quân sự thường trực tại Abkhazia và Nam Ossetia.
Hồi tuần trước, một nhân vật ly khai được Nga ủng hộ khác là thủ lĩnh Alexander Zakharchenko của CHND Donetsk ở miền đông Ukraine cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đứng sau vụ việc nhưng Kiev bác bỏ mọi liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.