Thủ tướng Campuchia cảnh báo bạo lực trước bầu cử

11/05/2017 07:26 GMT+7

Ông cũng cảnh báo bất ổn và hỗn loạn sẽ xảy ra nếu đảng CPP không còn nắm quyền lãnh đạo tại Campuchia.

Ngày 10.5, AFP dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo sẽ cương quyết áp dụng các biện pháp an ninh mạnh tay, bao gồm cả điều động quân đội, nếu phe đối lập gây bạo loạn trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5 và tổng tuyển cử năm 2018.

Hồi năm 2013, phe đối lập, nhất là đảng CNRP, đã tổ chức đợt đại biểu tình bạo động kéo dài nhiều tháng để phản đối kết quả bầu cử với cáo buộc đảng cầm quyền CPP gian lận.
“Hãy nhớ là, trong cuộc bầu cử năm 2017 và 2018, nếu các người tái diễn những hoạt động đó, lực lượng vũ trang sẽ lập tức không nương tay”, ông Hun Sen khẳng định.
Vị thủ tướng này cũng cảnh báo bất ổn và hỗn loạn sẽ xảy ra nếu đảng CPP không còn nắm quyền lãnh đạo tại Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.