Thủ tướng Anh cam kết giảm người nhập cư

09/12/2019 08:30 GMT+7

Thủ tướng Boris Johnson cam kết siết chặt lĩnh vực người nhập cư không có kỹ năng, nhưng sẽ mở cửa đón lao động tay nghề cao.

Reuters ngày 8.12 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết giảm số người nhập cư và giúp nước này rời Liên minh Châu Âu (EU) vào ngày 31.1.2020, đồng thời thừa nhận ông lo lắng về việc đảng Bảo thủ của ông bị Công đảng bám sát trong các khảo sát trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12.12 tới.
Thủ tướng Johnson cam kết siết chặt lĩnh vực người nhập cư không có kỹ năng, nhưng sẽ mở cửa đón lao động tay nghề cao.
Cuộc bỏ phiếu ngày 12.12 sẽ ra kết quả đảng nào giành đa số trong 650 ghế tại quốc hội, qua đó có thể quyết định vận mệnh rời EU của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.
Các khảo sát cho thấy ông Johnson dẫn trước đối thủ Jeremy Corbyn của Công đảng nhưng với khoảng cách khá sít sao.
Công đảng cam kết sẽ tổ chức trưng cầu ý dân lại về Brexit, bên cạnh việc quốc hữu hóa các ngành công nghiệp quan trọng và thúc đẩy đầu tư.

[VIDEO] Quốc vụ khanh Anh Quốc: Mong chờ thỏa thuận thương mại tự do Anh - Việt Nam sau Brexit


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.